Sáng Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất (ga trong nước), Hướng dẫn viên làm thủ tục cho đoàn đáp chuyến bay đến Côn Đảo.
Xe và Hướng dẫn viên đón đoàn, đưa qua con đường xanh mát dẫn từ sân bay vào trung tâm thị trấn, ngắm cảnh núi non hùng vĩ và những hòn đảo ẩn hiện giữa sắc xanh biển cả.

Vẻ đẹp hoang sơ Mũi Lò Vôi.
Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
Đến giờ hẹn xe và HDV đưa đoàn đi tham quan các Di tích Văn hóa - Lịch sử:
Bảo Tàng Côn Đảo - Nơi trưng bày những kỷ vật về năm tháng lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Dinh Chúa Đảo - Nơi sống và làm việc các đời chúa đảo từ năm 1862 - 1975.
Trại Phú Hải - Trại tù cổ kính và lâu đời do thực dân Pháp xây dựng. Nơi đây nổi tiếng với hầm xay lúa, khu biệt giam và khu đập đá Côn Lôn.

Trại Phú Hải - Trại tù cổ do Pháp xây dựng.
Chuồng cọp kiểu Pháp (trại Phú Thọ) - Là tâm điểm nhà tù Côn Đảo với hệ thống kiên cố như mê cung. Du khách có thể khám phá chuồng cọp và nghe mô tả các hình thức tra tấn tù nhân.
Chuồng cọp kiểu Mỹ (trại Phú Bình) - Với các dãy phòng giam nhỏ hẹp và ẩm thấp được xây dựng vào năm 1971. Nơi đây chủ yếu tra tấn tù nhân về tinh thần, là nơi nhận được tin Sài Gòn giải phóng đầu tiên.

Chuồng cọp kiểu Pháp - Nơi giam cầm khắc nghiệt.
Miếu Bà Phi Yến (An Sơn Miếu) - Nơi thờ bà Phi Yến, thứ phi của chúa Nguyễn Ánh, một trong hai người phụ nữ bảo trợ tâm linh cho người dân Côn Đảo..

Miếu Bà Phi Yến - Nơi thờ bà Phi Yến, vợ chúa Nguyễn Ánh.
Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng. Sau đó về khách sạn nghỉ ngơi hoặc Quý khách tự do thăm viếng Nghĩa trang Hàng Dương - Viếng phần mộ các liệt sĩ, viếng mộ cô Võ Thị Sáu là nữ tử tù đầu tiên tại Côn Đảo.

Nghĩa trang Hàng Dương - Nơi yên nghỉ của các Anh Hùng Liệt Sĩ.






